Lính hình sự là thế đấy!

Thứ bảy, 19/03/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Một ngày đầu năm 2016, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nhận tin trình báo của B.H.B (1992, tài xế một hãng taxi) về việc, một hành khách tên K. đã chiếm đoạt chiếc taxi và 2 chiếc ĐTDĐ. Sau hơn 10 giờ vào cuộc xác minh, Đội CSHS xác định đối tượng có tên đầy đủ là N.H.A.K (1983, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Tiếp đó, TS, ĐTV xác định được chiếc taxi đang đậu tại đường Lê Khắc Cần (P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Cuộc họp khẩn được triển khai và lập tức một tổ công tác lên đường vào TP Tam Kỳ làm nhiệm vụ, tổ công tác khác bám tại khu vực gần chiếc taxi đang đậu và một số điểm lân cận. Mệnh lệnh đặt ra cho các tổ công tác là phải kiên trì, bắt quả tang hành vi phạm tội của đối tượng.

Kiên trì bám các địa bàn, đến sáng hôm sau, qua liên lạc, tổ công tác tại Tam Kỳ báo cho tổ công tác tại Đà Nẵng thông tin quan trọng: mẹ của K. vừa rời nhà, mang túi quà đến đường Phan Châu Trinh (TP Tam Kỳ) để gửi ra Đà Nẵng bằng xe buýt. Tiếp đó, thông tin từ ĐTV, TS đang có mặt trên xe thì “điểm đến” túi quà là trước cổng Công viên 29-3 Đà Nẵng... Đúng 9 giờ 45, chiếc xe buýt dừng lại trước cổng Công viên 29-3, túi quà và số điện thoại được tài xế đưa cho người xe ôm gần đó. Ít phút sau, K. xuất hiện để nhận gói quà. Lập tức các TS, ĐTV vừa xuống xe và tổ công tác đang mật phục đồng loạt ập vào khống chế...

Trước đó, qua công tác trinh sát, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nắm được thông tin có một đối tượng chuyên sử dụng xe tay ga lang thang trên các tuyến đường vắng vẻ trong đêm trên địa bàn quận để “ăn hàng”. Vậy là Chuyên án 715C được thành lập và Đội CSHS nhận nhiệm vụ chủ công. Không quản ngại khó khăn, TS và ĐTV ngày đêm lên đường để bám sát, theo dõi di biến động của đối tượng nghi vấn, tiến hành xác minh, sàng lọc hàng chục đối tượng cũng như phương tiện nghi vấn trên nhiều địa bàn khác nhau. Qua hơn 3 tháng ròng rã tiến hành điều tra, xác minh, sàng lọc hàng trăm đối tượng trên địa bàn thành phố, Đội CSHS thấy nổi lên đối tượng Cao Văn Bồng (1996, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) nên củng cố hồ sơ để tiến hành bắt giữ. 

0 giờ 50 ngày 11-11, Đội CSHS nhận được tin báo tại đường Ngũ Hành Sơn vừa xảy ra vụ cướp giật túi xách của một phụ nữ đi đường. Đối tượng ra tay thực hiện hành vi phạm tội là một thanh niên còn khá trẻ, điều khiển chiếc xe tay ga hiệu Airblade. Nhận định Bồng chính là nghi can số một nên lãnh đạo Đội CSHS đã triển khai lực lượng truy bắt. Đến 10 giờ cùng ngày, trinh sát đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp thì phát hiện Bồng điều khiển xe máy BKS 43E1-282.08 chạy phía trước nên vượt lên áp sát, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Bồng khai nhận chỉ trong một thời gian ngắn, đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường...

Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn mật phục, bắt quả tang các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

 Trong quá trình đấu tranh làm rõ các vụ án, người lính hình sự không chỉ đối mặt với gian nan, hiểm nguy mà còn phải thường xuyên đấu trí cam go với nhiều đối tượng lỳ lợm, ngoan cố. Tối 5-1-2016, sau một thời gian tiến hành điều tra và sàng lọc đối tượng, Đội CSHS đã có đủ cơ sở khẳng định Trần Thanh Tự (1992, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) liên quan đến các vụ đột nhập vào dãy phòng trọ trên địa bàn P. Mỹ An lấy trộm 2 chiếc máy tính xách tay và một số tài sản khác. Khi giáp mặt với các TS, ĐTV, Tự liên tục kêu oan và đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm, sau đó cố tình bất hợp tác. Thậm chí, khi điện thoại của Tự nhận được tin nhắn từ số lạ với nội dung “máy đã sửa xong, mời anh đến nhận”, thì Tự vẫn cho rằng mình không biết nội dung tin nhắn ấy là gì.

Tuy nhiên, qua truy tìm nguồn gốc tin nhắn và truy thu máy tính về  Tự mới chịu nhận mình là thủ phạm, song lại cho rằng mình ra người duy nhất thực hiện các vụ trộm nói trên. Phải đến 3 giờ ngày 6-1, trước sự đấu tranh sắc bén của ĐTV, Tự mới chịu thừa nhận có thêm đồng phạm nhưng lúc thì khai đồng phạm tên Tuấn ở Hòa Quý, khi thì chuyển sang Nghĩa ở P. An Hải Bắc, sau đó lại đến Minh ở Khuê Trung... Lại điều tra, xác minh, sàng lọc, TS xác định và bắt giữ Lê Văn Gió (1993, trú tổ 4, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) là đồng phạm của Tự trong các vụ trộm.

Đó chỉ là những gian nan, vất vả trong vô số các vụ việc mà Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đấu tranh, làm rõ. Nhưng khi được hỏi về những vất vả, nhọc nhằn đã trải qua, nhiều TS, ĐTV chỉ giải thích nhẹ nhàng: “Lính hình sự là thế...”.

T.Dũng